Hơn 1.000 ngày truy tìm người thuê ô-tô đem bán

Thứ bảy, 19/07/2014 09:31

(Cadn.com.vn) - Sáng 17-7, tại P. An Lạc, Q. Tân Bình, TPHCM, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Bình Định đã bắt được Mã Thanh Phong (còn gọi là Cu Đỏ, 1982, trú thôn Vĩnh Hy, xã Phước Lộc, H. Tuy Phước, Bình Định), đối tượng bị CQĐT CATP Quy Nhơn, Bình Định phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cuối năm 2010, CATP Quy Nhơn nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Đức Dũng (trú P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) về việc ông bị một đối tượng thuê ô-tô rồi lấy đi luôn. Theo ông Dũng, người thuê xe là một thanh niên ăn vận khá lịch sự, nói là thuê xe 2 ngày để đi một số tỉnh lân cận Bình Định làm việc với các đối tác. Thời điểm này, ông Dũng mới mở dịch vụ cho thuê xe nên khi có khách nhìn vẻ ngoài khá sang trọng nên ông không chần chừ mà lấy ô-tô BKS 77L-0733 cho thuê, tự lái. 2 ngày sau, đúng thời hạn, người này đã đến giao xe và trả tiền sòng phẳng.

Khoảng 1 tuần sau, thanh niên này lại đến thuê xe và cũng như lần trước, anh ta cho biết là đi làm việc với đối tác, thời gian đi 2 ngày. Thế nhưng lần này, quá thời hạn giao xe mà vẫn chưa thấy khách mang đến trả nên ông Dũng điện thoại thì người này trả lời đang về gần đến nơi. Hai tiếng đồng hồ sau, ông Dũng nóng ruột tiếp tục điện lại lần nữa thì ĐTDĐ của khách không liên lạc được. Lúc này, ông Dũng đi trình báo Cơ quan CA. Thời điểm này, ô-tô ông Dũng cho thuê trị giá gần 300 triệu đồng.

Cũng thời điểm này, CATP Quy Nhơn tiếp nhận đơn của ông Lâm Thanh Ngọc (trú P. Quang Trung, TP Quy Nhơn) trình báo cũng bị khách thuê ô-tô tự lái rồi đi luôn. Theo ông Ngọc, khi người thanh niên này đến thuê xe lần đầu thì thông qua một người quen của ông Ngọc và lần thứ hai thì đối tượng lấy xe đi luôn. Chiếc xe ông Ngọc trị giá hơn 400 triệu đồng.

Mã Thanh Phong.

Nhận đơn trình báo, CQĐT CATP Quy Nhơn tiến hành điều tra và từ lời khai của bị hại, CQĐT xác định đối tượng thực hiện 2 vụ lừa đảo này là một. Vào thời điểm năm 2010, các dịch vụ thuê xe đã bắt đầu bùng phát, tuy nhiên các chủ dịch vụ cho thuê xe chưa có sự ràng buộc với khách hàng nên CQĐT gặp không ít khó khăn trong công tác điều tra, truy tìm thủ phạm. Mặc dù vậy, với quyết tâm khẩn trương vạch mặt kẻ lừa đảo, CATP Quy Nhơn tổ chức sàng lọc, xác minh và đã xác định đối tượng thực hiện 2 vụ lừa đảo là Mã Thanh Phong. Tuy nhiên, thời điểm này Phong đã bỏ trốn khỏi địa phương nên CQĐT ra lệnh truy nã trên toàn quốc.

Đằng đẵng hơn 3 năm trôi qua, lệnh truy nã đặc biệt Mã Thanh Phong luôn được đặt trên bàn của lực lượng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA tỉnh Bình Định, nhưng đối tượng vẫn bóng chim tăm cá. Những ngày đầu tháng 7-2014, các TS của Phòng CSTNTP nhận được thông tin quan trọng: Mã Thanh Phong đang hành nghề lái xe và sống tại TPHCM, nhưng địa điểm cụ thể, lái xe cho Cty nào thì chưa xác định được. Từ nguồn tin quan trọng này, các TS khẩn trương có mặt tại TPHCM để xác minh, lần tìm dấu vết đối tượng. Với nỗ lực không mệt mỏi, được sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực của các đồng nghiệp tại TPHCM, ngày 17-7, các TS Phòng CSTNTP CA tỉnh Bình Định đã xác định, bắt giữ Mã Thanh Phong khi đối tượng đang trốn tại P. An Lạc, Q. Tân Bình. Ngay sau đó, Phong được di lý về Bình Định để phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai của Phong, sau khi thuê và chiếm đoạt được 2 chiếc ô-tô của ông Dũng và ông Ngọc, Phong chạy vào TPHCM, sao đó bí mật đưa vợ con vào đây để lẩn trốn. Nhằm đảm bảo bí mật, Phong cắt đứt liên lạc với bạn bè, còn người thân thì thi thoảng cần thiết lắm mới gọi, nhưng chỉ sử dụng sim rác rồi và sau đó vứt bỏ. Sau khi đưa vợ con vào TPHCM, Phong bán 2 chiếc xe lừa đảo được, dồn tiền mua một chiếc xe khác để làm nghề lái xe cho đến nay.

Quý Hiền